Kết quả tìm kiếm cho "Tỷ giá ngoại tệ ngày 29-3"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1942
Số liệu GDP quý III và 9 tháng năm 2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng, dù vậy, mục tiêu tăng trưởng cuối năm vẫn là một thách thức không nhỏ.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.645 đồng.
Khu vực miền Nam, với TP. Hồ Chí Minh làm trung tâm cùng các thủ phủ công nghiệp, như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đang là thị trường phế liệu sôi động nhất cả nước. Trong số nhiều đơn vị thu mua đang hoạt động, Phế liệu Phát Tài là cái tên đáng chú ý khi đối chiếu cả về mức giá công bố lẫn quy mô vận hành.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 7 đồng, hiện ở mức 25.643 đồng.
Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng yên ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới giao dịch dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce
Thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu; riêng giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng ở chiều mua vào.
Giá dầu thế giới tuần qua liên tục đổi chiều với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng - giảm tùy từng mặt hàng.
GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước; tăng trưởng 9 tháng đạt 9,01%, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế.
Sau hơn 25 năm, cả nước ta đã hoàn thành xây dựng gần 3.350km đường cao tốc, hoàn thành vượt mức mục tiêu 3.000km vào năm 2025. Từ đó, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.
Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.
Trong quý IV năm 2026, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Dự thảo Luật được đề xuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.